Hàn Quốc phản đối Sách trắng của Nhật Bản về quần đảo tranh chấp

Hàn Quốc đã nhanh chóng lên tiếng phản đối việc nhắc lại tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Takeshima và Hàn Quốc gọi là Dokdo trong Sách trắng quốc phòng của Nhật Bản.
Hàn Quốc phản đối Sách trắng của Nhật Bản về quần đảo tranh chấp ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc trong một cuộc tập trận gần đảo tranh chấp. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin sáng 2/8, ngay sau khi Nhật Bản công bố Sách trắng quốc phòng, trong đó nhắc lại tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Takeshima và Hàn Quốc gọi là Dokdo, phía Hàn Quốc đã nhanh chóng lên tiếng phản đối.

Bản tin của Yonhap cho biết cũng ngay trong sáng 2/8, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã kêu gọi Nhật Bản “không lặp lại hành động như vậy,” đồng thời cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp “cứng rắn” trước mọi mưu đồ xâm hại chủ quyền của Hàn Quốc đối với quần đảo này.

Bộ trên cũng đã triệu tùy viên quân sự của Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul tới để chính thức phản đối.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đã ra một tuyên bố nêu rõ rằng đây là lãnh thổ của Hàn Quốc và bày tỏ phản đối mạnh mẽ về lời tuyên bố “không chính đáng” này của Nhật Bản đối với quần đảo trên.

Bản tuyên bố có đoạn viết: “Chính phủ Nhật Bản cần chấm dứt ngay tuyên bố vô ích trên đối với Dokdo, nhìn thẳng vào sự thật lịch sử và hành động tích cực để mối quan hệ Hàn-Nhật có thể hướng tới tương lai dựa trên cơ sở của sự tin cậy lẫn nhau.”

Một số nhà quan sát cho rằng việc Nhật Bản nhắc lại tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp trên có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ với Hàn Quốc vốn đang có những dấu hiệu cải thiện sau khi hai bên vào cuối năm ngoái đã đạt được một thỏa thuận nhằm giải quyết tranh cãi lâu nay về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật Bản trong thời kỳ chiến tranh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục