Hàn Quốc phản đối tăng lương cho lao động tại KCN Kaesong

Hàn Quốc ngày 13/3 kêu gọi Triều Tiên ngừng việc tăng lương cho lao động Triều Tiên tại KCN Kaesong, tiến hành đàm phán về tiền lương.
Hàn Quốc phản đối tăng lương cho lao động tại KCN Kaesong ảnh 1Công nhân Triều Tiên trong Khu công nghiệp chung Keasong. (Nguồn: Guardian)

Hàn Quốc ngày 13/3 đã kêu gọi Triều Tiên ngừng thực hiện tuyên bố không thể chấp nhận được về việc tăng lương cho lao động Triều Tiên tại Khu công nghiệp chung Kaesong và tiến hành đàm phán để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, trong đó có những tranh cãi về tiền lương.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byeong-cheol nhấn mạnh điều đáng tiếc là phía Triều Tiên đã không hồi đáp đề nghị của Hàn Quốc về việc tiến hành đàm phán vào ngày hôm nay (13/3).

Ông Lim nói: “Chính phủ không bao giờ chấp nhận bất kỳ sự thay đổi đơn phương nào về hệ thống (đối với Khu công nghiệp chung Kaesong) và Seoul sẽ kiên quyết đối đầu với một hành động như vậy bằng việc hợp tác chặt chẽ với các công ty đang hoạt động tại đó.”

Tháng Hai vừa qua, Bình Nhưỡng đã tuyên bố đơn phương quyết định nâng mức lương tối thiểu cho người lao động tại Khu công nghiệp chung Kaesong từ 70,35 USD lên 74 USD, tăng 5,18% bắt đầu từ tháng Ba này.

Bên cạnh đó, phí bảo hiểm xã hội mà các doanh nghiệp Hàn Quốc phải đóng cho các cơ quan của Triều Tiên cũng được nâng từ 15% của lương người lao động lên thành 15% của khoản gộp lương và tiền trợ cấp thêm.

Nếu quyết định này được thực hiện, Triều Tiên sẽ kiếm được tổng cộng 450.000 USD trong doanh thu bổ sung từ Khu công nghiệp chung Kaesong. Khoảng 53.000 lao động Triều Tiên đang làm việc cho 124 công ty Hàn Quốc, phần lớn là vừa và nhỏ, trong Khu công nghiệp chung Kaesong được thành lập năm 2004./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục