Hàn Quốc phản đối Triều Tiên kết án tù hai công dân nước này

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byeong-choel cho rằng Bình Nhưỡng đã "đơn phương" xúc tiến quá trình pháp lý chống lại 2 công dân Hàn Quốc.
Hàn Quốc phản đối Triều Tiên kết án tù hai công dân nước này ảnh 1Hai công dân Hàn Quốc Kim Kuk Gi (trái) và Choe Chun Gil. (Nguồn: AP)

Theo Tân Hoa xã, ngày 24/6, Hàn Quốc đã ra tuyên bố phản đối việc Triều Tiên "đơn phương" kết án tù chung thân 2 công dân Hàn Quốc với cáo buộc hoạt động gián điệp.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byeong-choel cho rằng Bình Nhưỡng đã "đơn phương" xúc tiến quá trình pháp lý chống lại 2 công dân Hàn Quốc và bản án đối với 2 người này là “không thể chấp nhận được”. Bộ trên cho biết Seoul đang nỗ lực kêu gọi Bình Nhưỡng phóng thích cho các công dân Hàn Quốc đang bị bắt giữ trên lãnh thổ Triều Tiên bằng việc hợp tác với các tổ chức quốc tế.

Tuyên bố của phía Hàn Quốc được đưa ra sau khi Tòa án tối cao Triều Tiên ngày 23/6 kết án tù chung thân đối với Kim Kuk Gi (60 tuổi) và Choe Chun Gil (55 tuổi) vì tội do thám, âm mưu chống phá Triều Tiên và nhập cảnh trái phép. Theo Đài truyền hình trung ương Triều Tiên, Kim Kuk Gi và Choe Chun Gil đều nhận tất cả các tội danh, trong đó có thu thập thông tin bí mật về các nhà lãnh đạo cấp cao, các quan chức đảng, nhà nước và quân đội Triều Tiên với sự hậu thuẫn của các cơ quan chức năng Mỹ và Hàn Quốc.

Ngoài 2 trường hợp nói trên, Bình Nhưỡng đang giam giữ Joo Woo-moon, 21 tuổi, bị lính biên phòng Triều Tiên bắt giữ vào ngày 22/4 và Kim Jung-wook, một nhà truyền giáo đã bị kết án tù chung thân năm 2014. Ngày 17/6 vừa qua, Triều Tiên đã cho hồi hương 2 công dân Hàn Quốc bị cáo buộc vào lãnh thổ nước này bất hợp pháp hồi tháng trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục