Hàn Quốc phản đối tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản trong Sách Trắng

Hàn Quốc phản đối việc Nhật Bản nhắc lại tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo mà Hàn Quốc gọi là Dokdo và Nhật Bản gọi là Takeshima nằm ở vùng biển phía Đông của Hàn Quốc.
Hàn Quốc phản đối tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản trong Sách Trắng ảnh 1Quần đảo tranh chấp mà Hàn Quốc gọi là Dokdo và Nhật Bản gọi là Takeshima. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này ngày 8/8 đã phản đối việc Nhật Bản, trong Sách Trắng Quốc phòng trình lên nội các, nhắc lại tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo mà Hàn Quốc gọi là Dokdo và Nhật Bản gọi là Takeshima nằm ở vùng biển phía Đông của Hàn Quốc.

Bộ trên đã triệu tùy viên quốc phòng của Nhật Bản tới để chính thức phản đối và nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc sẽ cương quyết giáng trả các âm mưu phá hoại quyền kiểm soát trên thực tế của nước này đối với quần đảo trên.

[Triều Tiên là tâm điểm Sách Trắng Quốc phòng của Nhật Bản]

Một tuyên bố của bộ này có đoạn nêu rõ: “Chính phủ Nhật Bản phải ngừng ngay tuyên bố chủ quyền vô nghĩa đối với Dokdo và nhìn thẳng vào lịch sử.”

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng kêu gọi phía Nhật Bản nỗ lực hướng tới mối quan hệ đối tác “hướng về phía trước, vững mạnh và hợp tác” giữa hai nước láng giềng ở khu vực Đông Bắc Á này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục