Hàn Quốc phản đối tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản với đảo tranh chấp

Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối việc Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp Dokdo (Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima) trên Biển Nhật Bản.
Hàn Quốc phản đối tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản với đảo tranh chấp ảnh 1Cuộc tập trận của Hàn Quốc trên quần đảo tranh chấp Dokdo tháng 10/2013. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 25/4, Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối việc Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp Dokdo (Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima) trên Biển Nhật Bản, vốn nằm dưới sự kiểm soát của Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ qua.

Phía Hàn Quốc cũng kêu gọi Nhật Bản “ngừng ngay lập tức những nỗ lực vô ích.”

Trong thông báo được đưa ra sau khi Nhật Bản trước đó cùng ngày công bố Sách Xanh Ngoại giao thường niên, trong đó nhắc lại tuyên bố chủ quyền đối với nhóm đảo Dokdo/Takeshima, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh, phía Nhật Bản “nên nhận thức được rằng việc thừa nhận lịch sử chính xác là điểm khởi đầu và là điều kiện cần thiết” cho các mối quan hệ song phương.

Bộ này còn cho hay quần đảo Dokdo/Takeshima thuộc về Hàn Quốc về mặt lịch sử, địa lý và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Quần đảo Dokdo/Takeshima là khu vực tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trong nhiều thập kỷ qua. Quần đảo này do Hàn Quốc kiểm soát từ năm 1954 song Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục