Hàn Quốc phát hiện thêm ổ dịch "lở mồm long móng"

Ổ dịch mới được xác nhận tại một trang trại nuôi lợn ở Goryeong, chỉ vài ngày sau khi Hàn Quốc xác nhận ổ dịch lở mồm long móng đầu tiên tại một trang trại nuôi lợn gần Uiseong.
Hàn Quốc phát hiện thêm ổ dịch "lở mồm long móng" ảnh 1Bác sỹ thú y tiêm vắcxin cho bò tại một trang trại ở Chungju, tỉnh Bắc Chungcheong. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 28/7, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn nước này cho biết đã xác nhận thêm trường hợp mắc bệnh lở mồm long móng (FMD), báo hiệu nguy cơ lây lan dịch bệnh ảnh hưởng tới các động vật có móng chẻ (bao gồm cả bò và cừu) này.
Ổ dịch mới được xác nhận tại một trang trại nuôi lợn ở Goryeong, tỉnh Bắc Gyeosang, chỉ vài ngày sau khi Hàn Quốc xác nhận ổ dịch FMD đầu tiên trong ba năm qua tại một trang trại nuôi lợn gần Uiseong.
Theo Bộ trên, toàn bộ số lợn tại trang trại phát hiện có triệu chứng FMD sẽ bị tiêu hủy. Trang trại và các cơ sở vật chất khác của trại sẽ được cách ly triệt để.
Một quan chức cấp cao của Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc cho rằng khả năng FMD bùng phát thành dịch trên khắp cả nước là rất thấp, tuy nhiên không thể lơ là cảnh giác trong bối cảnh Trung Quốc và Triều Tiên cũng đã xác nhận các vụ bùng phát bệnh trên.
Ngày 23/7, lợn nuôi tại một trang trại ở huyện Uiseong, tỉnh Bắc Gyeongsang, được xác nhận đã nhiễm bệnh lở mồm long móng.

Lần cuối dịch bệnh ở gia súc này bùng phát tại Hàn Quốc là vào tháng 4/2011, tại thành phố Yeongcheon, tỉnh Bắc Gyeongsang.
Giới chức trách đã phải tiêu hủy gần 3,5 triệu gia súc, gây thiệt hại kinh tế nặng nề 2,6 tỷ USD cho Hàn Quốc./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục