Hàn Quốc phủ nhận có tiếp xúc bí mật với Triều Tiên

Bộ trưởng Thống nhất bác bỏ tin đồn rằng Seoul đã tiến hành một “cuộc gặp bí mật” với Bình Nhưỡng sau khi đưa ra đề xuất hội đàm liên Triều.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae ngày 17/4 bác bỏ tin đồn rằng Seoul đã tiến hành một “cuộc gặp bí mật” với Bình Nhưỡng sau khi đưa ra đề xuất hội đàm liên Triều để giải quyết vấn đề liên quan đến khu công nghiệp chung Kaesong.

 

Tuần trước, chính Bộ trưởng Ryoo Kihl-jae đã đề nghị Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán để cùng tìm giải pháp đưa khu công nghiệp Kaesong trở lại hoạt động bình thường.

 

Lời đề nghị này được xem là “sự nhượng bộ” của chính quyền nữ Tổng thống Park Gyun Hye và làm dấy lên những nghi ngờ rằng đã có cuộc “tiếp xúc bí mật” giữa hai bên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vài ngày sau đó đã bác bỏ đề nghị trên của Seoul khi cho rằng đó là những câu chữ “sáo rỗng” và “thủ đoạn gian xảo.”

 

Phát biểu trước phiên điều trần tại Quốc hội Hàn Quốc, Bộ trưởng Ryoo Kihl-jae một lần nữa khẳng định “không có bất kỳ cuộc tiếp xúc bí mật nào giữa hai bên”. Mặc dù vậy, Seoul vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán cho Bình Nhưỡng và sẽ tiếp tục chờ đợi.

 

Ngoài vấn đề khu công nghiệp Kaesong, Hàn Quốc cũng muốn thảo luận với miền Bắc thêm một số vấn đề khác liên quan đến quan hệ song phương.

 

Liên quan đến những tiến triển trong quan hệ giữa hai miền, Bộ trưởng Ryoo Kihl-jae cũng khẳng định rằng lập trường của Seoul là không thay đổi trong việc duy trì sự đáp trả mạnh mẽ trước bất cứ hành động khiêu khích nào của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn mong muốn giải quyết các vấn đề tồn đọng với Triều Tiên thông qua đối thoại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục