Hàn Quốc: Quân đội Nhật Bản không được phép vào lãnh thổ Hàn

Ngoại trưởng Hàn Quốc tái khẳng định lập trường không cho phép quân đội Nhật Bản tiến vào lãnh thổ Hàn Quốc nếu không có sự chấp thuận.
Hàn Quốc: Quân đội Nhật Bản không được phép vào lãnh thổ Hàn ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 19/10 tại cuộc họp Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất thuộc Quốc hội Hàn Quốc, Ngoại trưởng nước này Yoon Pyong-se đã tái khẳng định lập trường sẽ không cho phép Nhật Bản tiến vào lãnh thổ Hàn Quốc nếu Seoul "chưa đồng ý hoặc không yêu cầu.”

Trả lời câu hỏi của nghị sĩ Đảng Liên minh chính trị mới vì Dân chủ Won Hye-yong cho rằng “Theo phát ngôn của Thủ tướng Hwang Kyo-ahn, thì có thể cho phép Lực lượng phòng vệ Nhật Bản vào lãnh thổ Hàn Quốc nếu thấy cần thiết?” Bộ trưởng Yoon khẳng định: “Vấn đề chủ quyền thì phải được tuân thủ theo luật pháp quốc tế và phải có sự đồng ý hoặc yêu cầu của nước sở tại.”

Ngoại trưởng Yoon cho biết thêm: “Vấn đề này từng được Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng nhiều lần đề cập, và cũng đã thảo luận kỹ với phía Mỹ. Những mối quan ngại như vậy cũng từng được phản ánh trong phương châm phòng vệ của Mỹ, và cũng được phản ánh rõ trong luật pháp của Nhật Bản”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục