Hàn Quốc quyết "nhổ tận gốc" bạo lực học đường

Tổng thống và Thủ tướng Hàn Quốc đang nỗ lực "nhổ tận gốc" tình trạng bạo lực học đường, sau khi một học sinh tự tử vì bị bạn bắt nạt.
Theo AFP, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và Thủ tướng Kim Hwang-sik đang nỗ lực "nhổ tận gốc" tình trạng bạo lực học đường, sau khi một học sinh tự tử vì bị bạn học bắt nạt.

Vụ việc đau lòng xảy hôm 20/12/2011, khi một cậu bé 14 tuổi đã thiệt mạng khi nhảy khỏi căn hộ của mình ở quận Daegu. Trong bức thư tuyệt mệnh, học sinh này cho biết mình đã phải chịu cảnh bị bạn học bắt nạt. Hai bạn học của nạn nhân này đã lập tức bị bắt giữ.

Trong bức thư tuyệt mệnh, nạn nhân đã nói về việc thường xuyên bị đánh đập và bắt phải tham gia các trò chơi trực tuyến để kiếm tiền. Nếu từ chối, nạn nhân phải chịu những án phạt từ những kẻ này.

Trước tình trạng ngày càng gia tăng, Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Hai (6/2) tổ chức hội nghị cấp Bộ trưởng của các ban ngành quan hữu quan do Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hwang-sik chủ trì và đưa ra kế hoạch phòng chống bạo lực học đường.

Thủ tướng Kim cũng kêu gọi sự quan tâm của toàn thể người dân Hàn Quốc để phòng chống bạo lực học đường và xóa bỏ hoàn toàn vấn đề này khỏi xã hội Hàn Quốc.

Theo kế hoạch trên, các học sinh có hành vi bạo lực sẽ ngay lập tức bị tách biệt từ trường học và các giáo viên cùng với Hiệu trưởng nếu che giấu bạo lực học đường thì sẽ bị trừng phạt.

Cùng với Thủ tướng Kim Hwang-sik, trong bài phát biểu thường kì trên đài phát thanh KBS, Tổng thống Lee Myung-bak nhấn mạnh không chỉ Chính phủ, các trường học mà cả các hộ gia đình cũng cần phải chịu trách nhiệm để nhổ tận gốc nạn bạo lực học đường.

"Bây giờ là lúc cho tất cả chúng ta cùng tham gia và hành động để bảo vệ chính con em của mình trước tình trạng bạo lực học đường," Tổng thống Lee Myung-bak nhấn mạnh./.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục