Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ thông tin từ THAAD với Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 4/8 cho biết Seoul có thể chia sẻ thông tin với Tokyo về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên có được từ rađa của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).
Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ thông tin từ THAAD với Nhật Bản ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối. (Nguồn: sputnik)

Kyodo đưa tin, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 4/8 cho biết Seoul có thể chia sẻ thông tin với Tokyo về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên có được từ radar của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), dự kiến sẽ được triển khai ở khu vực miền Nam nước này.

Tuyên bố này, được phát ngôn viên bộ trên đưa ra tại một cuộc họp báo thường kỳ, đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn lập trường của Hàn Quốc về việc chia sẻ thông tin có được từ THAAD với Nhật Bản.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã phủ nhận khả năng chia sẻ thông tin với Nhật Bản, với việc Bộ trưởng Quốc phòng Han Min Koo nói rằng ngay cả trong trường hợp thông tin được cung cấp cho Tokyo, thì thông tin ấy sẽ "không vì bất kỳ mục đích sử dụng nào."

Hàn Quốc và Mỹ dự kiến muộn nhất là đến cuối n ăm 2017 sẽ triển khai THAAD tại Hàn Quốc để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục