Hàn Quốc: Sập công trường tàu điện ngầm, 4 người chết

Hàn Quốc: Sập công trường tàu điện ngầm, 14 người thương vong

Sự cố nổ xylanh oxy trong quá trình hàn tại một công trường xây dựng tàu điện ngầm ở Hàn Quốc đã khiến công trình đổ sụp, 4 người thiệt mạng và 10 người bị thương.
Hàn Quốc: Sập công trường tàu điện ngầm, 14 người thương vong ảnh 1Hiện trường vụ sập công trường tàu điện ngầm ở Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)


Hãng thông tấn Yonhap và kênh truyền hình YTN của Hàn Quốc đưa tin, sáng 1/6, 4 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương trong một vụ sập công trường xây dựng tàu điện ngầm tại nước này.

Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết khu công trường trên nằm ở thành phố Namyangju, phía Đông thủ đô Seoul.

Vào thời điểm tai nạn xảy ra, có 17 công nhân làm việc gần hiện trường. Nguyên nhân tai nạn được cho là do nổ xylanh oxy trong quá trình hàn.

Chiến dịch cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Cũng liên quan đến sự cố cháy nổ, tại Trung Quốc, giới chức địa phương cho biết 2 người đã thiệt mạng và 18 người bị thương trong một vụ nổ nhà máy sản xuất pin tại tỉnh Giang Tô vào ngày 31/5.

Vụ nổ xảy ra vào lúc 18 giờ (giờ địa phương) tại một nhà kho chứa pin lithium của Công ty Haisida tại thành phố Khải Đông.

Vụ việc khiến 12 công nhân và 8 lính cứu hỏa phải nhập viện tại thành phố Khải Đông và Nam Thông, trong đó có 2 người bị thương nghiêm trọng.

Nhà chức trách đã đóng cửa nhà máy để tiến hành điều tra.

Cũng trong tối 31/5, một sinh viên đã thiệt mạng và 5 người bị thương khi một tháp nước bị đổ sập tại trường trung học Anshan, ngoại ô thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc.

Các sinh viên bị thương đang được điều trị trong bệnh viện, trong khi nhà chức trách vẫn chưa xác định danh tính của nạn nhân thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục