Hàn Quốc sắp sản xuất hệ thống có thể phát hiện máy bay địch nhanh hơn

DAPA đã ký kết một hợp đồng trị giá hơn 29 triệu USD với Hanwha Systems để sản xuất 12 hệ thống cảnh báo kiểm soát và chỉ huy phòng không mới có khả năng phát hiện máy bay địch nhanh hơn.
Hàn Quốc sắp sản xuất hệ thống có thể phát hiện máy bay địch nhanh hơn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN phát)

Theo Yonhap, ngày 22/1, cơ quan thu mua vũ khí của Hàn Quốc cho biết một công ty sản xuất vũ khí phòng thủ Hàn Quốc đã bắt đầu sản xuất một hệ thống kiểm soát và chỉ huy phòng không mới có khả năng phát hiện máy bay địch nhanh hơn.

Tháng 12/2018, Cơ quan Quản lý Mua sắm Bộ Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) đã ký kết một hợp đồng trị giá gần 33 tỷ won (tương đương hơn 29 triệu USD) với tập đoàn quốc phòng Hanwha Systems để sản xuất 12 hệ thống cảnh báo và kiểm soát chỉ huy (C2A) vào năm 2019. Lô sản xuất đầu tiên đã bắt đầu vào đầu tháng 1/2019.

[Hàn Quốc mua tổ hợp tên lửa, nâng sức mạnh phòng thủ cho quân đội]

DAPA cho hay hệ thống được thiết kế nhằm giảm lượng thời gian cần thiết để phát hiện và đáp trả một mục tiêu địch trong 30 giây so với tới 3 phút ở hiện tại bởi nó sử dụng việc truyền dữ liệu thời hạn tự động vào mục tiêu.

Hiện tại, quân đội sử dụng máy phát thanh để truyền thông tin về những đe dọa trên không tới những đơn vị liên quan.

Từ năm 2011 đến 2017, Cơ quan Phát triển Quốc phòng nhà nước đã chỉ đạo dự án phát triển C2A. 20 công ty địa phương, trong đó có Hanwha Systems, đã tham gia dự án./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục