Hàn Quốc sử dụng xe bay làm phương tiện vận chuyển tại World Expo 2030

Việc sử dụng UAM sẽ giúp quảng bá các công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc, cũng như mong muốn đưa World Expo 2030 trở thành diễn đàn thảo luận các mục tiêu trung hòa khí thải toàn cầu.
Hàn Quốc sử dụng xe bay làm phương tiện vận chuyển tại World Expo 2030 ảnh 1Hàn Quốc đang phát triển phương tiện vận tải hàng không đô thị. (Ảnh: Yonhap)

Ngày 6/2, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MTIE) cho biết nước này sẽ thúc đẩy sử dụng phương tiện vận tải hàng không đô thị (UAM) làm phương tiện vận chuyển tại Hội chợ Triển lãm thế giới (World Expo) 2030 nếu giành được quyền đăng cai tổ chức sự kiện tại thành phố Busan.

Theo hãng tin Yonhap, MTIE đã ký bản ghi nhớ (MOU) với các công ty trong nước gồm SK Telecom, Hanwha Sytems, Tmap Mobility và Korea Airports về việc hợp tác sử dụng các phương tiện vận tải thế hệ mới để tạo thuận tiện cho du khách trong thời gian diễn ra World Expo 2030.

UAM được coi là thế hệ vận tải mới trong lĩnh vực vận tải đô thị trong bối cảnh lo ngại về tình trạng tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng.

Hầu hết các phương tiện UAM đang được thiết kế và phát triển để chạy bằng điện và di chuyển ở độ cao thấp trong các khu vực đô thị.

Hàn Quốc đặt mục tiêu vận hành hệ thống UAM vào khoảng năm 2025 và tiến tới đưa UAM vào sử dụng làm phương tiện vận chuyển tại World Expo 2030.

Quan chức cấp cao tại MTIE, ông Yoon Sang-jick, nhận định rằng nếu Hàn Quốc được chọn đăng cai World Expo 2030, hạ tầng giao thông thuận tiện ở Busan sẽ là một điểm nhấn tại sự kiện.

[Hàn Quốc: Thương mại hóa phương tiện tự hành cấp độ 4 vào năm 2027]

Theo ông, việc sử dụng UAM sẽ giúp quảng bá các công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc một cách hiệu quả, cũng như mong muốn của nước này đưa World Expo 2030 trở thành diễn đàn thảo luận các mục tiêu trung hòa khí thải toàn cầu.

Hàn Quốc đang cạnh tranh với Italy, Ukraine và Saudi Arabia trong nỗ lực vận động để được chấp thuận đăng cai World Expo 2030.

Kết quả chính thức sẽ được đưa ra tại cuộc họp của Cơ quan tổ chức triển lãm quốc tế (BIE) dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

World Expo là triển lãm phi thương mại quốc tế có lịch sử 170 năm với quy mô, tầm ảnh hưởng và thời gian kéo dài nhất trong các triển lãm quốc tế, chỉ sau Thế vận hội (Olympic) và Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup).

Đây là dịp để các quốc gia khẳng định vị thế, giới thiệu tiềm năng, phát minh, sáng chế, đóng góp cho sự tiến bộ, phát triển của nhân loại.

Chính phủ Hàn Quốc cho rằng việc đăng cai tổ chức World Expo sẽ giúp tạo ra nguồn thu ước tính 61.000 tỷ won (48,89 tỷ USD) cho kinh tế nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục