Hàn Quốc: Tai nạn giao thông tăng do mải xem TV

Theo thống kê mới nhất tại Hàn Quốc, tỷ lệ vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ việc các lái xe mải mê xem TV đang tăng cao.
Ở Hàn Quốc, năm 2011 có 140.000 vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ việc các lái xe mất tập trung khi tham gia giao thông chiếm 63,1% trong tổng số 221.711 vụ.

Kết quả điều tra các vụ tai nạn cho thấy, các “bác tài” khi tham gia giao thông đã “tranh thủ” sử dụng các hình thức giải trí như xem TV qua thiết bị dẫn đường, sử dụng điện thoại di động hoặc đôi khi là ngủ gật.

Theo thống kê mới nhất, trong khi chỉ có 259 vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ việc lái xe sử dụng điện thoại di động trong khi nguyên nhân do xem TV là 110.000 vụ.

Số lượng các vụ tai nạn giao thông do tài xế mất tập trung đã tăng từ 110.000 vụ (chiếm 61%) năm 2007 - thời điểm ở Hàn Quốc bắt đầu có thiết bị dẫn đường lên đến 140.000 vụ, chiếm 63,1% (năm 2011).

Theo một nhân viên cảnh sát thì “Dường như có mối liên hệ giữa việc ngày càng có nhiều người sử dụng loại điện thoại di động tích hợp xem TV với việc ngày càng có nhiều vụ tai nạn giao thông do lái xe mất tập trung.”

Mặc dù, số lượng các vụ tai nạn giao thông do lái xe “chợp mắt” đã giảm từ 2.686 vụ (năm 2007) còn 2.526 vụ (năm 2011) nhưng số lượng các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ các lý do khác (trong đó có việc tài xế mải xem TV) trong cùng thời điểm đã tăng từ 100.000 vụ lên thành 117.531 vụ.

Các vụ tai nạn giao thông do tài xế sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe cũng tăng từ 201 vụ lên thành 259 vụ.

Trong năm 2011, ở Xứ sở Kim Chi đã có 3.334 người bị thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông với nguyên nhân là lái xe mất tập trung, chiếm 63,7% tổng số các vụ tai nạn giao thông./.

Anh Nguyên/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục