Hàn Quốc tăng cường an ninh cho phái bộ ngoại giao ở nước ngoài

Hàn Quốc sẽ tăng mạnh khoản ngân sách dành cho việc tăng cường an ninh cho các phái bộ ngoại giao Hàn Quốc ở nước ngoài trong năm 2016.
Hàn Quốc tăng cường an ninh cho phái bộ ngoại giao ở nước ngoài ảnh 1Lực lượng an ninh Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin chính phủ nước này ngày 30/12 cho biết Seoul sẽ tăng mạnh khoản ngân sách dành cho việc tăng cường an ninh cho các phái bộ ngoại giao Hàn Quốc ở nước ngoài trong năm 2016.

Động thái diễn ra trong bối cảnh các mối đe dọa đối với giới ngoại giao nước này đang gia tăng.

Theo Yonhap, 26,5 tỷ won (22,6 triệu USD) sẽ được dành cho hoạt động này trong năm tới, tăng hơn 50% so với con số 17,6 tỷ won của năm 2015.

Quyết định trên được đưa ra sau khi xảy ra một vụ tấn công khủng bố vào Đại sứ quán Hàn Quốc tại Libya hồi tháng 4/2015 làm hai nhân viên an ninh bản địa thiệt mạng; Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nepal cũng bị thiệt hại trong vụ động đất mạnh vào tháng đó.

Khoản ngân sách tăng thêm sẽ được chi cho việc thuê thêm nhân viên bảo vệ an ninh, mua sắm các phương tiện đi lại được bảo vệ tốt hơn cho nhân viên sứ quán, và chuyển Đại sứ quán Hàn Quốc tại Iraq tới Vùng Xanh an toàn hơn ở thủ đô Baghdad.

Ngoài ra, một phần tiền sẽ được dùng để thuê thêm 22 người hỗ trợ cho các dịch vụ lãnh sự dành cho các công dân Hàn Quốc ở nước ngoài.

Bộ Tài chính Hàn Quốc được dẫn nguồn cho biết đã chuẩn bị 1,3 tỷ won để thuê bao máy bay chở khách trong trường hợp phải nhanh chóng sơ tán công dân nước này khỏi những điểm nóng trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục