Hàn Quốc tăng cường mua sắm thiết bị bay không người lái hiện đại

Trong khuôn khổ đợt 2 của dự án "mua sắm nhanh" trị giá 26 tỷ won (22,75 triệu USD), DAPA đã quyết định mua 12 loại khí tài sử dụng công nghệ tiên tiến như thiết bị lái điều khiển từ xa và tự động.
Hàn Quốc tăng cường mua sắm thiết bị bay không người lái hiện đại ảnh 1Máy bay không người lái. (Nguồn: defense-update.com)

Theo Yonhap, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 19/10 cho biết có kế hoạch mua hàng chục loại khí tài quân sự hiện đại như phương tiện bay không người lái (UAV) "cảm tử" và UAV tấn công để chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc chiến tranh trong tương lai.

Trong khuôn khổ đợt 2 của dự án "mua sắm nhanh" trị giá 26 tỷ won (22,75 triệu USD), DAPA đã quyết định mua 12 loại khí tài sử dụng công nghệ tiên tiến như thiết bị lái điều khiển từ xa và tự động.

[Hàn Quốc đẩy mạnh phát triển máy bay không người lái]

Các thiết bị này bao gồm UAV "cảm tử" hạng nhẹ, UAV tấn công vào các mục tiêu mặt đất, UAV trinh sát hiện đại có khả năng tấn công, UAV đa năng...

DAPA hôm 19/10 đã đưa ra một thông báo đấu thầu và sẽ chọn ra các công ty trong năm nay để chuyển giao những khí tài trên cho quân đội trong nửa đầu năm 2021./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục