Hàn Quốc tăng cường thu hút du khách Việt đến các điểm du lịch

Hàn Quốc tăng cường thu hút khách Việt đến các điểm du lịch mới

Một trong những trọng tâm của Du lịch Hàn Quốc trong năm 2015 là thu hút du khách, đặc biệt là du khách Việt Nam, đến với những điểm du lịch mới của Xứ sở Kim chi.
Hàn Quốc tăng cường thu hút khách Việt đến các điểm du lịch mới ảnh 1Ông Kim Moonjoon, Phó Vụ trưởng Vụ thị trường châu Á và Trung Đông của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc. (Ảnh: Minh Châu/Vietnam+)

Phó Vụ trưởng Vụ thị trường châu Á và Trung Đông của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, ông Kim Moonjoon, khẳng định một trong những trọng tâm của Du lịch Hàn Quốc trong năm 2015 là thu hút du khách, đặc biệt là du khách Việt Nam, đến với những điểm du lịch mới của Xứ sở Kim chi.

Trong buổi gặp đoàn báo chí Việt Nam sang thăm và khảo sát tuyến du lịch mới Busan-Gyeongju-Seoul-Lotte World, do Vietravel Hà Nội phối hợp với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO tại Việt Nam) và Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines tổ chức, ông Kim Moonjoon cho biết, trong bối cảnh giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia được thúc đẩy mạnh mẽ, KTO cũng mong muốn tăng cường hợp tác song phương về du lịch hơn nữa.

Khác với Việt Nam có các địa danh du lịch cách nhau khá xa, Hàn Quốc với 4 mùa rõ rệt và các địa điểm du lịch khá gần nhau, khiến khách du lịch có thể dễ dàng di chuyển từ nơi này đến nơi khác.

Theo ông Kim Moonjoon, hiện nay, du khách Việt Nam đến Hàn Quốc chủ yếu du lịch tới Seoul, Busan, đảo Jeju. Tuy nhiên, thời gian tới, KTO mong muốn thu hút ngày càng nhiều du khách Việt Nam đến với các địa phương khác cũng nổi tiếng không kém của Hàn Quốc như cố đô Gyeongju, Deagu….

Hàn Quốc tăng cường thu hút khách Việt đến các điểm du lịch mới ảnh 2Chùa cổ ở cố đô Gyeongju. (Ảnh: Minh Châu/Vietnam+)

KTO tại Việt Nam đã có các chương trình hợp tác với một số địa phương của Việt Nam, đặc biệt hợp tác với các công ty lữ hành, các phương tiện thông tin đại chúng nhằm quảng bá du lịch Hàn Quốc. Nhờ đó, lượng khách Việt Nam đi du lịch Hàn Quốc liên tục tăng trưởng trong những năm gần đây.

Riêng trong năm 2014 có khoảng 142.000 khách Việt Nam tới Hàn Quốc, tăng gần 20% so với năm 2013. Trong khi đó, Việt Nam cũng đón tiếp hơn 800.000 khách du lịch Hàn Quốc tới du lịch.

Hiện, mỗi tuần có 127 chuyến bay giữa hai nước. Đây cũng là yếu tố cơ bản góp phần thúc đẩy hợp tác lữ hành giữa hai nước trong thời gian tới, ông Kim Moonjoon cho biết.

Trong thời gian tới KTO mong muốn thúc đẩy các biện pháp giữa hai bên để có thể thu hút lượng khách Việt Nam đến với Hàn Quốc nhiều hơn nữa, tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai bên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục