Hàn Quốc thành lập cơ quan tham vấn chính sách về WannaCry

Các thành viên của cơ quan tham vấn này đã tổ chức cuộc họp đầu tiên để bàn về cách thức đưa ra các biện pháp đối phó nhằm ngăn chặn mã độc tống tiền phát tán rộng hơn.
Hàn Quốc thành lập cơ quan tham vấn chính sách về WannaCry ảnh 1

Theo Yonhap, Chính phủ Hàn Quốc ngày 23/5 thông báo, Hàn Quốc đã thành lập một cơ quan tham vấn chính sách nhằm chủ động đối phó với các vụ tấn công của mã độc tống tiền WannaCry gây ảnh hưởng đến nước này và các quốc gia khác trên thế giới.

["Nhiều khả năng Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng WannaCry"]

Bộ Khoa học, ICT và Kế Hoạch Tương lai Hàn Quốc cho biết, cơ quan tham vấn này bao gồm các quan chức chính phủ, các nhà nghiên cứu tại các học viện kỹ thuật của nhà nước, trong đó Cơ quan Mạng và An ninh Hàn Quốc (KISA) cùng các công ty công nghệ lớn như Microsoft Korea, Samsung Electronics Co.

Các thành viên của cơ quan tham vấn này đã tổ chức cuộc họp đầu tiên để bàn về cách thức đưa ra các biện pháp đối phó nhằm ngăn chặn mã độc tống tiền phát tán rộng hơn.

KISA thông báo 17 công ty đã bị WannaCry tấn công, song tiến trình phát tán của mã độc tống tiền này đã chậm lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục