Hàn Quốc thông báo kế hoạch tập trận hỗn hợp mới

Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận hỗn hợp chống đổ bộ lên các hòn đảo gần đường giới tuyến trên Hoàng Hải trong hai ngày 7-8/1.
Nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc ngày 4/1 cho biết vào cuối tuần này, lực lượng thủy quân lục chiến và hải quân nước này sẽ tiến hành cuộc tập trận hỗn hợp chống đổ bộ.

Theo người phát ngôn lực lượng Hải quân Hàn Quốc, cuộc tập trận sẽ diễn ra trong hai ngày 7-8/1 nhằm nâng cao khả năng đối phó của quân đội nước này trước các cuộc tập kích, đổ bộ bất ngờ lên các hòn đảo gần đường giới tuyến trên Hoàng Hải.

Quan chức trên cho biết đây là cuộc tập trận dựa trên mô phỏng máy tính đầu tiên được thực hiện gần với giới tuyến trên biển.

Khu vực giới tuyến giữa hai miền Triều Tiên đã trở nên đặc biệt căng thẳng kể từ sau vụ đấu pháo hồi cuối tháng 11 vừa qua. Hàn Quốc sau đó đã tiến hành hàng loạt cuộc tập trận, trong đó có cả cuộc tập trận bắn đạn thật ngày 20/12 ở gần khu vực Đường giới tuyến trên biển mà Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên không công nhận.

Báo Rodong Simmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, số ra ngày 4/1 đã chỉ trích các cuộc tập trận của Hàn Quốc cho thấy Seoul liên tục có ý đồ xâm lược miền Bắc.

Vào tuần trước, Hàn Quốc đã triển khai thêm năm máy bay P-3CK, nâng số máy bay tuần tiễu chống tàu ngầm hoạt động tại vùng biển phía Đông và phía Tây Hàn Quốc lên 11 chiếc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục