Hàn Quốc thông qua kế hoạch nâng cấp pháo tự hành K-9

Hàn Quốc nâng cấp pháo tự hành K-9 cho phép sản xuất hàng loạt loại pháo 155 ly với hệ thống điều khiển bắn tự động, hệ thống xác định tọa độ và phần kính ngắm được nâng cấp bắt đầu từ năm tới.
Hàn Quốc thông qua kế hoạch nâng cấp pháo tự hành K-9 ảnh 1(Nguồn: defense-update.com)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) Hàn Quốc ngày 18/8 đã thông qua một kế hoạch nâng cấp loại pháo tự hành K-9 do nước này sản xuất dùng trong các lực lượng bộ binh và lính thủy đánh bộ.

[Hàn Quốc nâng cấp các hệ thống Patriot đối phó với Triều Tiên]

Theo nguồn tin trên, việc nâng cấp cho phép sản xuất hàng loạt loại pháo 155 ly với hệ thống điều khiển bắn tự động, hệ thống xác định tọa độ và phần kính ngắm được nâng cấp bắt đầu từ năm tới. Phiên bản hiện nay của pháo K-9 được đưa vào sử dụng từ năm 1999.

Một quan chức của DAPA được dẫn lời nhận định: “Việc nâng cấp pháo tự hành K-9 sẽ góp phần giúp quân đội nâng cao khả năng tác chiến trong đêm, cũng như tốc độ bắn và độ chính xác."

Pháo K-9 do hãng Samsung Techwin sản xuất và được xuất khẩu sang bốn nước trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục