Hàn Quốc: Thuyền trưởng phà SEWOL bị kết án 36 năm tù giam

Các thẩm phán của Tòa án quận Gwangju ở miền Nam Hàn Quốc đã tuyên phạt 36 năm tù giam đối với Lee Joon-seok vì lơ là nhiệm vụ song tuyên bố ông này không phạm tội giết người.
Hàn Quốc: Thuyền trưởng phà SEWOL bị kết án 36 năm tù giam ảnh 1Thuyền trưởng phà Sewol Lee Joon-seok (trái) bị áp giải tới Tòa án thành phố Gwangju, miền nam Hàn Quốc ngày 27/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP và AP, hãng Yonhap dẫn nguồn tin từ Tòa án quận Gwangju ngày 11/11 cho biết các thẩm phán của tòa án ở miền Nam Hàn Quốc này đã tuyên phạt 36 năm tù giam đối với Lee Joon-seok - trưởng phà SEWOL bị chìm hồi tháng Tư vừa qua làm hơn 300 người thiệt mạng, vì lơ là nhiệm vụ song tuyên bố ông này không phạm tội giết người.

Tòa án gồm ba thẩm phán này đã phán quyết rằng các công tố viên - những người đề nghị mức án tử hình đối với ông Lee Joon-seok, đã không chứng minh được cáo buộc "giết người do cố ý bất cẩn" nghiêm trọng nhất chống lại bị cáo này.

Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận của tòa án về thông tin trên.

Phán quyết này được đưa ra sau năm tháng xảy ra thảm kịch trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục