Hàn Quốc: Tiền gửi bằng ngoại tệ giảm lần đầu tiên trong 5 năm

Lượng tiền gửi bằng ngoại tệ tại các ngân hàng Hàn Quốc tính đến cuối tháng 12/2015 ở mức 58,53 tỷ USD, giảm 2,58 tỷ USD so với một năm trước đó.
Hàn Quốc: Tiền gửi bằng ngoại tệ giảm lần đầu tiên trong 5 năm ảnh 1Đồng nhân dân tệ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo số liệu của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), lượng tiền gửi bằng ngoại tệ tại các ngân hàng nước này tính đến cuối tháng 12/2015 ở mức 58,53 tỷ USD, giảm 2,58 tỷ USD so với một năm trước đó.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010, tổng giá trị các khoản tiền gửi bằng ngoại tệ suy giảm.

BOK nói rằng nguyên nhân là do nhu cầu yếu đối với loại tiền gửi bằng đồng NDT, do lãi suất huy động giảm tại Trung Quốc.

Lãi suất trung bình đối với tiền gửi bằng đồng NDT chỉ quanh mức 2-2,5%/năm, so với mức 4% trước đó.

Tính đến cuối tháng 12 vừa qua, tổng giá trị tiền gửi bằng đồng NDT tại các ngân hàng Hàn Quốc giảm xuống 4,68 tỷ USD, so với con số 19,37 tỷ USD của một năm trước đó.

Cùng kỳ, lượng tiền gửi bằng đồng USD tăng từ 36 tỷ USD lên 47,25 tỷ USD, trong bối cảnh cán cân tài khoản vãng lai của Hàn Quốc tiếp tục thặng dư.

Tin tức cho hay thặng dư thương mại của Hàn Quốc trong hoạt động mua bán thiết bị và cấu kiện công nghiệp trong năm 2015 đã vượt mức 100 tỷ USD năm thứ hai liên tiếp.

Cụ thể, thặng dư thương mại của Hàn Quốc trong lĩnh vực này đạt 105,1 tỷ USD năm 2015, sau khi tăng lên mức 107,8 tỷ USD năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục