Hàn Quốc: Tình hình khu vực căng thẳng nhưng không phải khủng hoảng

Một quan chức cấp cao của Phủ Tổng thống Hàn Quốc nhận định tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn ở mức cao nhưng đây không phải là một cuộc khủng hoảng.
Hàn Quốc: Tình hình khu vực căng thẳng nhưng không phải khủng hoảng ảnh 1Truyền hình Nhật Bản đưa tin về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa lần thứ hai của Triều Tiên tại Tokyo ngày 29/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao của Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 9/8 nhận định tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên vẫn ở mức cao sau các vụ thử tên lửa và những lời đe dọa khiêu khích của Triều Tiên, nhưng đây không phải là một cuộc khủng hoảng.

Phát biểu với báo giới, quan chức yêu cầu giấu tên này nhấn mạnh: “Tôi không nhất trí với ý kiến cho rằng bán đảo Triều Tiên đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sắp xảy ra, mặc dù đúng là tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang trở nên rất nghiêm trọng do các hành động khiêu khích liên tiếp của Triều Tiên và nhiều người cho rằng đây là những hành động khiêu khích chiến lược."

Ngoài ra, quan chức trên còn nhận định rằng lời đe dọa của Triều Tiên có thể có nhiều mục đích nhưng không phải là gây ra một cuộc xung đột thực sự.

[Mỹ: Giới chức Guam khẳng định không có mối đe dọa từ Triều Tiên]

Quan chức này nêu rõ: “Chúng tôi đang nỗ lực để giải quyết một cách căn bản các vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên sớm nhất có thể, và đang nỗ lực với niềm tin rằng khả năng đạt được giải pháp là rất cao. Tuy nhiên, tôi không cho rằng tình hình đã lên đến mức khủng hoảng mà nghĩ rằng chúng tôi có thể biến đây thành một cơ hội để vượt qua tình trạng an ninh nghiêm trọng hiện nay."

Những phát biểu trên được quan chức này đưa ra chỉ vài giờ sau khi một người phát ngôn của Quân đội Nhân dân Triều Tiên tuyên bố Bình Nhưỡng đang xem xét kỹ lưỡng kế hoạch tác chiến nhằm biến các khu vực quanh đảo Guam thành một biển lửa bằng tên lửa đạn đạo chiến lược./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục