Hàn Quốc trao trả hai ngư dân Triều Tiên, 2 người muốn ở lại

Hàn Quốc đã cho hồi hương hai trong số bốn ngư dân vừa được cứu trong vùng biển ở phía Đông, trong khi hai người còn lại đã bày tỏ mong muốn được ở lại Hàn Quốc.
Hàn Quốc trao trả hai ngư dân Triều Tiên, 2 người muốn ở lại ảnh 1Lực lượng an ninh biển Hàn Quốc. (Nguồn: Daily Mail)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhiều quan chức thuộc Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này ngày 9/6 đã cho hồi hương hai trong số bốn ngư dân vừa được cứu trong vùng biển ở phía Đông, trong khi hai người còn lại đã bày tỏ mong muốn được ở lại Hàn Quốc.

Nguồn tin Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết giới chức nước này đã trao trả hai ngư dân trên một chiếc thuyền qua tuyến biên giới trên biển.

[Hải quân Hàn Quốc đưa một chiếc tàu đánh cá trở lại Triều Tiên]

Hiện phía Triều Tiên chưa có phản ứng gì với hai ngư dân quyết định ở lại Hàn Quốc mặc dù trước đây Bình Nhưỡng thường lên án Seoul không trao trả tất cả các ngư dân và đe dọa sẽ có hành động cứng rắn.

Trong một tuyên bố ra ngày 8/5, bộ trên nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc giải quyết vấn đề trao trả ngư dân cho Triều Tiên trên cơ sở nhân đạo và tôn trọng ý nguyện của những ngư dân được cứu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục