Hàn Quốc triệu Công sứ Nhật Bản về nội dung sách giáo khoa mới

Ngày 24/3, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triệu Công sứ Nhật Bản để trao công hàm phản đối việc Nhật Bản đưa vào sách giáo khoa nội dung tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Dokdo kiểm soát.
Hàn Quốc triệu Công sứ Nhật Bản về nội dung sách giáo khoa mới ảnh 1Một cuộc tập trận của quân đội Iran ở eo biển Hormuz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/3, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triệu Công sứ Nhật Bản Hideo Suzuki để trao công hàm phản đối việc Nhật Bản đưa vào sách giáo khoa nội dung tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Dokdo do Hàn Quốc kiểm soát mà phía Nhật Bản gọi là Takeshima.

Phía Hàn Quốc yêu cầu Nhật Bản sửa nội dung của sách giáo khoa trên.

Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã chỉ trích tuyên bố chủ quyền "vô lý" đối với Dokdo, đồng thời khẳng định quần đảo này "rõ ràng là một phần không thể thiếu" của lãnh thổ Hàn Quốc.

Tương tự, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng đưa ra tuyên bố phản đối động thái mới nhất này của Nhật Bản.

Trước đó cùng ngày, Bộ Giáo dục Nhật Bản đã công bố danh sách các sách giáo khoa mới được cho phép xuất bản để sử dụng trong năm học khai giảng từ tháng 4/2018, trong đó có các sách giáo khoa nghiên cứu xã hội đề cập đến quần đảo Takeshima là lãnh thổ của Nhật Bản.

[Hàn Quốc yêu cầu di dời bức tượng "phụ nữ mua vui" ở Busan]

Vụ việc gây tranh cãi mới nhất này được cho là sẽ làm leo thang căng thẳng ngoại giao đang tồn tại giữa hai nước sau vụ bức tượng tượng trưng cho "phụ nữ mua vui" mới được dựng trước cửa tòa Lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục