Hàn Quốc: Triệu tập cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Văn hóa

Cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch Park Min-kwan bị triệu tập làm nhân chứng vụ quản lý "danh sách đen” gồm 10.000 văn nghệ sỹ.
Hàn Quốc: Triệu tập cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Văn hóa ảnh 1Ông Park Yong-su. (Nguồn: Yonhap)

Đài Phát thanh quốc tế Hàn Quốc (KBS) ngày 31/1 cho biết người đứng đầu nhóm điều tra độc lập đang tiến hành điều tra vụ “Choi Soon-sil Gate” - ông Park Yong-su cùng ngày cho triệu tập cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch Park Min-kwan với tư cách nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Nhóm công tố điều tra độc lập cho biết sẽ tiến hành xét hỏi cựu Thứ trưởng Park những vấn đề liên quan đến quá trình lập và quản lý “Danh sách đen.”

Ông Park từng giữ chức vụ Thứ trưởng thứ nhất Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch Hàn Quốc giai đoạn từ tháng 2/2015 đến tháng 2/2016. Ông Park được cho là đã bị thay thế do xao lãng trong việc lập và quản lý việc quản lý danh sách đen gồm 10.000 văn nghệ sỹ.

Nhóm công tố điều tra độc lập tiến hành điều tra cựu Thứ trưởng Park nhằm làm rõ nghi vấn Cố vấn cấp cao Phủ Tổng thống phụ trách vấn đề dân sinh, ông Woo Byung-woo đã can thiệp vào công tác nhân sự của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục