Hàn Quốc: Triều Tiên đặt mìn dọc biên giới để phòng binh sỹ đào ngũ

Quan chức Hàn Quốc giấu tên tiết lộ với hãng thông tấn Yonhap rằng trong vài tháng qua, Triều Tiên đã tăng cường việc gài mìn dọc theo tuyến biên giới chia cắt hai miền nhằm ngăn ngừa binh sỹ đào ngũ.
Hàn Quốc: Triều Tiên đặt mìn dọc biên giới để phòng binh sỹ đào ngũ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: chosun)

Ngày 14/6, một quan chức Hàn Quốc yêu cầu giấu tên tiết lộ với hãng thông tấn Yonhap rằng trong vài tháng qua, Triều Tiên đã tăng cường việc gài mìn dọc theo tuyến biên giới chia cắt hai miền nhằm ngăn ngừa binh sỹ của họ đào ngũ sang miền Nam.

Quan chức trên còn cho biết thêm Triều Tiên cũng làm như vậy dọc tuyến biên giới với Trung Quốc, và phía Hàn Quốc đã tăng cường phòng vệ trước khả năng xảy ra các vụ đột nhập vào miền Nam.

Các binh sỹ Triều Tiên, thường đi thành nhóm lên tới 20 người, trong suốt hai tháng qua đã kiểm tra và tu bổ các biển báo được cắm tại các vùng phía Tây, phía Đông và khu vực giữa biên giới của hai miền. Hiện có gần 1.300 biển báo như vậy, mỗi chiếc cách nhau từ 200 - 300 mét.

Hồi tháng 10/2014, hai bên đã đấu súng sau khi binh sỹ Triều Tiên được cho là tiến sát đến đường biên giới. Một tháng sau đó, một nhóm tuần tra của Triều Tiên lại tiến đến đường biên giới và binh sỹ Hàn Quốc đã nổ súng cảnh cáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục