Hàn Quốc: Triều Tiên phải trả giá cho hành động đe dọa bằng tên lửa

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cảnh báo Triều Tiên sẽ phải trả giá cho việc đưa ra những đe dọa về phóng tên lửa và thử vũ khí hạt nhân gần đây.
Hàn Quốc: Triều Tiên phải trả giá cho hành động đe dọa bằng tên lửa ảnh 1Binh sỹ Triều Tiên đứng gác tại bãi phóng tên lửa Sohae. (Ảnh: CNN)

Ngày 25/9, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cảnh báo Triều Tiên sẽ phải trả giá cho việc đưa ra những đe dọa về phóng tên lửa và thử vũ khí hạt nhân gần đây.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã đăng tải bài trả lời phỏng vấn của bà Park Geun-hye với hãng tin Bloomberg, trong đó nêu rõ: “Nếu Triều Tiên tiếp tục thực hiện các hành động khiêu khích vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, họ sẽ phải trả giá.”

Bà cũng cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn ngừa Triều Tiên tiếp tục các hành động khiêu khích bằng cách phối hợp với cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ.

Phát biểu của bà Park được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có dấu hiệu nóng lên khi tuần trước Triều Tiên tuyên bố nước này đang ở giai đoạn cuối của việc phát triển vệ tinh quan trắc Trái Đất.

Điều này cho thấy Bình Nhưỡng có thể thực hiện một cuộc phóng thử tên lửa tầm xa nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10/10 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục