Hàn Quốc: Triều Tiên phóng tên lửa để đánh lạc hướng dư luận

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn nhận định rằng vụ Triều Tiên phóng tên lửa ngày 6/3 có thể nhằm đánh lạc hướng sự chỉ trích đang gia tăng đối với vụ sát hại Kim Jong-nam.
Hàn Quốc: Triều Tiên phóng tên lửa để đánh lạc hướng dư luận ảnh 1Kim Jong-nam (giữa) tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc tháng 2/2007. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 7/3 nhận định rằng vụ Triều Tiên phóng tên lửa ngày 6/3 có thể nhằm đánh lạc hướng sự chỉ trích đang gia tăng đối với vụ sát hại ông Kim Chol, người được cho là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, và gây ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên.

Tại cuộc họp nội các, ông Hwang cũng miêu tả vụ phóng tên lửa của Triều Tiên “không chỉ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mà còn là một hành động khiêu khích nghiêm trọng đối với chúng ta và các nước láng giềng.”

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc được dẫn lời nhấn mạnh: "Triều Tiên có thể định tránh tình hình không thuận lợi liên quan đến vụ sát hai ông Kim Jong-nam và thăm dò chính sách của chính quyền Trump đối với Bình Nhưỡng và mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ... Cho dù ý định của Triều Tiên là gì đi nữa thì Hàn Quốc cũng phải kiên quyết chấm dứt tham vọng của Bình Nhưỡng đối với việc phát triển các loại vũ khí hạt nhân và tên lửa."

Ngoài ra, ông Hwang còn nhấn mạnh sự cần thiết phải tận dụng các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như các biện pháp khác để gây sức ép khiến Triều Tiên thay đổi toan tính của họ về chương trình vũ khí hạt nhân. Ông cũng cho rằng cần phải tăng cường khả năng của liên minh Hàn-Mỹ nhằm đối phó với các mối đe dọa quân sự đang gia tăng của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục