Hàn Quốc trục vớt những thi thể đầu tiên từ phà đắm

Hàn Quốc trục vớt những thi thể đầu tiên từ phà đắm SEWOL

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết các thợ lặn đã đưa được những thi thể đầu tiên từ chiếc phà SEWOL chở 476 người bị đắm 4 ngày trước.
Hàn Quốc trục vớt những thi thể đầu tiên từ phà đắm SEWOL ảnh 1Công tác cứu hộ phà đắm SEWOL gặp nhiều khó khăn (Nguồn: AP)

Ngày 20/4, lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết các thợ lặn đã đưa được những thi thể đầu tiên từ chiếc phà SEWOL chở 476 người bị đắm 4 ngày trước.

Theo quan chức lực lượng trên, cả 3 thi thể đều mặc áo phao cứu hộ và là những thi thể đã được thợ lặn phát hiện trước đó nhưng chưa được trục vớt.

Việc trục vớt 3 thi thể trên đã nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ chìm phà này lên thành 36, trong khi 266 người vẫn mất tích, trong đó có một người Việt Nam là mẹ của bé gái được cứu sống Kwon Ji-yeon.

Theo AP, hiện có một số thân nhân của hơn 200 học sinh mất tích đã cung cấp mẫu DNA cho nhà chức trách để giúp xác định danh tính các em trong trường hợp xấu nhất xảy ra.

Phà SEWOl chở theo 476 hành khách và thủy thủ đoàn đã bị đắm khi đi từ cảng Incheon tới đảo Jeju.

Hiện số người thiệt mạng trong vụ chìm phà này đã tăng lên 33 người, 174 người được cứu sống và 269 người còn mất tích. 

Trong số 174 người sống sót, khoảng 80 người hiện đang được điều trị tại bệnh viện Ansan, phía nam Seoul, do có các triệu chứng trầm cảm và lo âu nghiêm trọng.

Các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã huy động 192 tàu cứu hộ, 31 trực thăng và khoảng 600 thợ lặn tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết xấu và dòng hải lưu chảy siết. 

Thuyền trưởng Lee Joon-seok đã bị bắt hôm 19/4 và bị truy tố vì tội thiếu trách nhiệm, đồng thời phải trả lời câu hỏi liên quan đến việc chậm trễ đưa các học sinh rời khỏi con phà đang chìm dần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục