Hàn Quốc trừng phạt công ty tăng lương cho lao động Triều Tiên

Hàn Quốc sẽ phạt các công ty của nước này tại Khu công nghiệp chung liên Triều Kaesong nếu họ đồng ý tuân theo quyết định đơn phương của Bình Nhưỡng về việc tăng lương cho lao động Triều Tiên.
Hàn Quốc trừng phạt công ty tăng lương cho lao động Triều Tiên ảnh 1Công nhân Triều Tiên làm việc tại Khu công nghiệp Kaesong. (Nguồn: usatoday.com)

Tại cuộc họp báo ngày 10/3, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Seoul sẽ phạt các công ty của nước này đang hoạt động trong Khu công nghiệp chung liên Triều Kaesong nếu họ đồng ý tuân theo quyết định đơn phương của Bình Nhưỡng về việc tăng lương cho lao động Triều Tiên.

Theo quan chức trên, Chính phủ Hàn Quốc sẽ “chỉ đạo kiên quyết” trong việc xử lý vấn đề này vì không muốn đặt ra một tiền lệ xấu cho hoạt động của Khu công nghiệp Kaesong.

Quan chức này cho biết bộ trên đã yêu cầu các doanh nghiệp không thực hiện theo quyết định đơn phương của miền Bắc trong một cuộc họp với hiệp hội tuần trước.

Quan chức này nhấn mạnh: “Chính phủ có kế hoạch gửi một thông báo chính thức cho các doanh nghiệp về những gì phải thực hiện cùng những thủ tục pháp lý và hành chính họ sẽ phải đối mặt nếu họ bất chấp,” song vẫn còn quá sớm để công bố các biện pháp trừng phạt.

Theo quan chức này, Seoul sẽ gia tăng sức ép lên Bình Nhưỡng thông qua các biện pháp như rút người lao động của mình khỏi Khu công nghiệp Kaesong.

Tháng trước, miền Bắc đã đơn phương quyết định nâng mức lương tối thiểu từ 70,35 USD lên 74 USD, tăng 5,18% bắt đầu từ tháng 3 này. Bên cạnh đó, phí bảo hiểm xã hội mà các doanh nghiệp Hàn Quốc phải đóng cho các cơ quan của miền Bắc cũng được nâng lên.

Hiện có khoảng 53.000 lao động Triều Tiên đang làm việc cho 124 công ty Hàn Quốc, phần lớn là vừa và nhỏ, trong Khu công nghiệp Kaesong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục