Hàn Quốc: Trung Quốc tiến hành hành động gián tiếp chống lại THAAD

Trung Quốc bị nghi đã tiến hành hành động gián tiếp chống lại quyết định của Hàn Quốc nhằm triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) do Mỹ sản xuất.
Hàn Quốc: Trung Quốc tiến hành hành động gián tiếp chống lại THAAD ảnh 1Tên lửa đánh chặn được phóng từ bệ phóng thuộc một bộ phận của hệ thống THAAD. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 5/1, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Yoo Il-ho cho biết Trung Quốc bị nghi đã tiến hành hành động gián tiếp chống lại quyết định của Seoul nhằm triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) do Mỹ sản xuất.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Yoo nói: "Trung Quốc đã chính thức phủ nhận điều này, tuy nhiên chúng tôi cảm thấy rằng hành động của họ liên quan tới việc này và đã tiến hành những động thái đáp trả gián tiếp. Thật khó để hỏi phía Trung Quốc sẽ làm gì tiếp theo khi họ đã chính thức phủ nhận."

Trung Quốc lo ngại hệ thống radar mạnh mẽ của THAAD có thể xuyên qua lãnh thổ của nước này và đã phản đối việc triển khai hệ thống này của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, phía Seoul và Mỹ khẳng định hệ thống này chỉ nhằm mục đích chống lại bất cứ mối đe dọa nào từ Triều Triên.

Dự kiến, THAAD sẽ được triển khai trong năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục