Hàn Quốc: Tuần hành trước Đại sứ quán Mỹ phản đối THAAD

Gần 500 cư dân đã tuần hành trước Đại sứ quán Mỹ ở trung tâm thủ đô Seoul để yêu cầu rút lại thỏa thuận giữa Hàn Quốc và Mỹ về lắp đặt hệ thống THAAD.
Hàn Quốc: Tuần hành trước Đại sứ quán Mỹ phản đối THAAD ảnh 1Tên lửa đánh chặn được phóng từ bệ phóng thuộc một bộ phận của hệ thống THAAD. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 11/10, gần 500 cư dân sống ở trong và gần khu vực triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở Đông Nam Hàn Quốc đã tuần hành trước Đại sứ quán Mỹ ở trung tâm thủ đô Seoul để yêu cầu rút lại thỏa thuận giữa Hàn Quốc và Mỹ về lắp đặt hệ thống này.

Những cư dân đến từ huyện Seongju và thành phố Gimcheon, thuộc tỉnh Bắc Gyeogsang, Đông Nam Hàn Quốc, đã tụ tập gần Đại sứ quán Mỹ, mang theo ápphích “Kịch liệt phản đối triển khai THAAD.”

Trước đó, hôm 30/9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo sẽ chuyển địa điểm triển khai THAAD vào trong một sân golf ở khu vực cực Bắc của huyện Seongju, đối diện thành phố Gimcheon có khoảng 140.000 cư dân.

Trong khi đó, hơn 100.000 cư dân và những người phản đối THAAD khác đã ký bản kiến nghị trên mạng thông qua trang web “Người dân chúng tôi,” kêu gọi Nhà Trắng rút lại thỏa thuận về lắp đặt khẩu đội chống tên lửa này của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục