Hàn Quốc: Tỷ lệ sinh đang có chiều hướng tăng lên

Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc, đất nước có tỷ lệ sinh thuộc hàng thấp nhất thế giới, đang có xu hướng tăng liền trong hai tháng Hai và Ba.
Theo số liệu mới công bố của Cục thống kê Hàn Quốc, tỷ lệ sinh ở nước này đã có chiều hướng tăng liền trong tháng Hai và Ba năm nay.

Đây là kết quả của chiến dịch khuyến khích các cặp vợ chồng sinh thêm con của chính phủ Hàn Quốc.

Hàn Quốc hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất trên thế giới.

Báo cáo của cơ quan trên cho thấy số lượng trẻ em chào đời trong tháng Ba vừa qua ở Hàn Quốc đã đạt ngưỡng 43.000 bé, tăng 0,2% so với cùng thời điểm năm 2011.

Để đối phó với nguy cơ dân số già đi nhanh chóng, chính quyền thành phố Seoul đã thực thi nhiều hình thức hỗ trợ để khuyến khích các gia đình sinh thêm con.

Chỉ tính riêng trong ba tháng đầu năm nay, tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc tăng 0,2% so với cùng thời điểm năm 2011 và đạt 129.300 bé.

Theo Cục thống kê Hàn Quốc, tỷ lệ sinh của nước này đã có xu hướng tăng trong 18 tháng liền bắt đầu từ tháng 2/2010. Tuy nhiên, tỷ lệ này lại giảm trong năm tháng (từ 9/2010 đến 1/2011) trước khi tăng trở lại mức 6,3% vào tháng Hai.

Năm 2011, ở Hàn Quốc đã có 471.400 trẻ em chào đời, tăng 0,3% so với năm 2010. Số lượng các cặp đôi tổ chức lễ thành hôn cũng tăng 1,4% trong tháng Ba với 28.100 cặp. Trong khi đó, tỷ lệ các cặp vợ chồng xin ly hôn giảm 2,1% xuống còn 9.500 trường hợp. Ngược lại, tỷ lệ tử vong lại tăng 8,1% (24.000 người)./.

Anh Nguyên/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục