Hàn Quốc ưu tiên đối phó vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo cho biết quân đội nước này sẽ dành ưu tiên hàng đầu cho việc tăng cường khả năng phòng thủ trước các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên.
Hàn Quốc ưu tiên đối phó vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên ảnh 1Một vụ phóng thử tên lửa trên biển của Triều Tiên. (Nguồn: KCNA/Yonhap)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo ngày 4/1 cho biết quân đội nước này trong năm nay sẽ dành ưu tiên hàng đầu cho việc tăng cường khả năng phòng thủ trước các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Triều Tiên, trong đó có cả các loại vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Trong buổi thông báo với Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn về chính sách quốc phòng trong năm 2017, ông Han còn nói thêm rằng Hàn Quốc dự định ngay trong năm nay sẽ thành lập một đơn vị đặc biệt với nhiệm vụ làm tê liệt ban lãnh đạo thời chiến của Triều Tiên. Ông Han nói: “Chúng ta đang lên kế hoạch thành lập một lữ đoàn đặc biệt với mục tiêu loại bỏ hay (ít nhất là) làm tê liệt cơ cấu chỉ huy thời chiến của Triều Tiên."

Ngoài ra, quan chức này cũng cho biết bộ trên gần đây ước tính rằng Triều Tiên đang sở hữu khoảng 40 kg plutoni thuộc cấp có thể dùng để chế tạo vũ khí, đồng thời tuyên bố quân đội Hàn Quốc sẽ đẩy nhanh việc triển khai các loại vũ khí tiên tiến sớm hơn vài năm so với kế hoạch ban đầu là vào giữa những năm 2020 nhằm tăng cường khả năng quốc phòng của Hàn Quốc.

Ông cũng khẳng định hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc sẽ được triển khai đúng theo kế hoạch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục