Hàn Quốc và Colombia tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Sau buổi hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc, Tổng thống Colombia Manuel Santos thể hiện mong muốn trở thành nhà cung cấp lương thực quan trọng cho Hàn Quốc.
Hàn Quốc và Colombia tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và người đồng cấp Colombia Juan Manuel Santos tại buổi họp báo. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 18/4, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã kết thúc chuyến thăm 3 ngày tới Colombia theo lời mời của người đồng cấp Juan Manuel Santos.

Trong chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc, hai bên đã xem xét kết quả thực hiện nhiều thỏa thuận hợp tác đã ký, trong đó đánh giá cao nỗ lực triển khai trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, công nghệ thông tin và an ninh.

Sau buổi hội đàm, hai tổng thống đã tiến hành họp báo, trong đó Colombia thể hiện mong muốn trở thành nhà cung cấp lương thực quan trọng cho Hàn Quốc.

Ông Santos cũng cảm ơn sự ủng hộ của Chính phủ Hàn Quốc đối với tiến trình hòa đàm hiện nay ở quốc gia này.

Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định sẽ ủng hộ Colombia trở thành thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Trong thời gian ở thăm Bogota, hai nhà lãnh đạo cũng tham dự Diễn đàn doanh nghiệp, với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp Colombia.

Colombia là chặng dừng chân đầu tiên của nhà lãnh đạo Hàn Quốc trong chuyến công du Mỹ Latinh, sau đó đoàn sẽ đi thăm Peru, Chile và Brazil./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục