Hàn Quốc và Mỹ ấn định thời gian hội đàm an ninh cấp cao 2+2

Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch tổ chức cuộc hội đàm an ninh cấp cao “2+2” vào tuần tới với sự tham dự của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước đồng minh này.
Hàn Quốc và Mỹ ấn định thời gian hội đàm an ninh cấp cao 2+2 ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng nhiệm Hàn Quốc Yun Byung-se trong một cuộc gặp tháng 8/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin ngoại giao ngày 17/10 cho hay Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch tổ chức cuộc hội đàm an ninh cấp cao “2+2” vào tuần tới với sự tham dự của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước đồng minh này.

Cuộc gặp "2+2" dự kiến diễn ra vào ngày 23/10 khi hai nước tổ chức cuộc hội đàm cấp bộ trưởng quốc phòng thường niên được gọi là Hội nghị Tư vấn An ninh (SCM).

Đây sẽ là phiên họp “2+2” lần thứ 3 giữa hai nước sau cuộc họp lần đầu vào năm 2010 và lần thứ hai năm 2012.

Tham gia cuộc họp “2+2” tuần tới là Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se và Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo cùng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel.

Tại cuộc họp lần này, hai bên dự kiến công bố thỏa thuận về việc lùi thời điểm chuyển giao Quyền chỉ huy hoạt động thời chiến (OPCON) đối với các lực lượng Hàn Quốc từ Washington cho Seoul, trong khi tái khẳng định những nỗ lực chung để tăng cường khả năng quốc phòng phối hợp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục