Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu thảo luận cách đối phó với Triều Tiên

Quan chức Hàn-Mỹ bắt đầu thảo luận cách đối phó với Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đã tiến hành hội đàm tại thủ đô Seoul trong bối cảnh hai nước đồng minh này đang đẩy nhanh các động thái nhằm trừng phạt Triều Tiên.
Quan chức Hàn-Mỹ bắt đầu thảo luận cách đối phó với Triều Tiên ảnh 1Cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên ngày 13/1. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng Yonhap đưa tin ngày 20/1, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Blinken đã tiến hành hội đàm tại thủ đô Seoul trong bối cảnh hai nước đồng minh này đang đẩy nhanh các động thái nhằm trừng phạt Triều Tiên sau khi nước này tuyên bố tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4 hồi đầu tháng 1/2016.

Ông Han được dẫn lời nói: “Bất chấp những quan ngại và lời cảnh báo được nhắc lại nhiều lần của cộng đồng quốc tế, Triều Tiên vẫn tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4 và đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với bán đảo Triều Tiên và cộng đồng quốc tế.”

Ông cho biết thêm Chính phủ Hàn Quốc đang thảo luận các biện pháp trừng phạt mang tính quốc tế hoặc song phương nhằm vào Triều Tiên theo cam kết của Tổng thống Park Geun-hye là sẽ buộc Bình Nhưỡng phải “trả giá thích đáng” cho hành động thử hạt nhân.

Về phần mình, ông Blinken chia sẻ quan điểm trên và nói thêm rằng Hàn Quốc và Mỹ sẽ đương đầu với thách thức do Triều Tiên gây ra “bằng tất cả sự đoàn kết.”

Ông nhấn mạnh: “Cần phải có phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.”

Thứ trưởng Ngoại giao Blinken tới Hàn Quốc ngày 19/1 trong chuyến công du Đông Bắc Á nhằm phối hợp các nỗ lực để đưa ra các biện pháp chung đối phó với Triều Tiên.

Theo dự kiến, vào cuối ngày 20/1, ông Blinken sẽ gặp gỡ một số quan chức cấp cao trong chính quyền của bà Park Geun-hye, trong đó có Ngoại trưởng Yun Byung-se./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục