Hàn Quốc và Mỹ chọn địa điểm triển khai hệ thống phòng thủ THAAD

Hàn Quốc và Mỹ đã chọn thị trấn Seongju thuộc vùng núi phía Nam Hàn Quốc, làm địa điểm triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.
Hàn Quốc và Mỹ chọn địa điểm triển khai hệ thống phòng thủ THAAD ảnh 1Hệ thống tên lửa đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Ngày 13/7, Hàn Quốc và Mỹ đã chọn thị trấn Seongju thuộc vùng núi phía Nam Hàn Quốc, làm địa điểm triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

Dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nhóm làm việc chung của Hàn Quốc và Mỹ đã đề xuất khu vực Seongju thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, cách thủ đô Seoul 296 km về phía Đông Nam, là địa điểm tối ưu để triển khai và Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước đã chấp thuận.

Bộ trên nhận định việc triển khai THAAD ở Seongju sẽ góp phần “đảm bảo an toàn tốt hơn cho người dân trên một nửa hoặc hai phần ba lãnh thổ Hàn Quốc, trong khi tăng cường mạnh mẽ năng lực bảo vệ những cơ sở chủ chốt của nhà nước như nhà máy điện hạt nhân và nhà máy lọc dầu cũng như các lực lượng đồng minh Hàn - Mỹ.”

Tuyên bố cũng nêu rõ, trong quá trình lựa chọn địa điểm cuối cùng này, nhóm làm việc chung đã tính đến hiệu quả quân sự và sự an toàn đối với người dân, coi đây là ưu tiên hàng đầu, và đã tiến hành nhiều nghiên cứu so sánh, kiểm tra thực địa và mô phỏng.

Hàn Quốc và Mỹ dự kiến muộn nhất là đến cuối năm 2017 sẽ triển khai THAAD tại Hàn Quốc nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Ngày 8/7 vừa qua, sau năm tháng tham vấn, Seoul và Washington thông báo đã nhất trí triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục