Hàn Quốc và Mỹ kêu gọi Triều Tiên không tiến hành thử tên lửa

Các quan chức quốc phòng cấp cao tham dự Đối thoại quốc phòng hội nhập Hàn-Mỹ kéo dài hai ngày, đã cam kết phối hợp chặt chẽ với nhau chống lại "những khiêu khích tiềm ẩn của Triều Tiên."
Hàn Quốc và Mỹ kêu gọi Triều Tiên không tiến hành thử tên lửa ảnh 1 Nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi một vụ bắn thử tên lửa chống hạm. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

AFP đưa tin, Hàn Quốc và Mỹ ngày 24/9 đã kêu gọi Bình Nhưỡng không nên tiến hành vụ thử tên lửa mà họ cho là sẽ vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh hai nước kết thúc cuộc đối thoại quốc phòng cấp cao thường niên.

Ngày càng có nhiều đồn đoán về việc Triều Tiên đang lên kế hoạch phóng tên lửa đạn đạo núp dưới danh nghĩa một vụ phóng vệ tinh nhân tạo nhằm kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền vào ngày 10/10 tới.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các quan chức quốc phòng cấp cao tham dự Đối thoại quốc phòng hội nhập Hàn-Mỹ kéo dài hai ngày, đã cam kết phối hợp chặt chẽ với nhau chống lại "những khiêu khích tiềm ẩn của Triều Tiên."

Tuyên bố nhấn mạnh: "Các quan chức của Mỹ và Hàn Quốc cũng tái khẳng định quan điểm rằng bất cứ vụ phóng tên lửa nào của Triều Tiêu sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo sẽ là vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."

Hai bên còn một lần nữa kêu gọi Triều Tiên nên xóa bỏ chương trình vũ khí hạt nhân một cách toàn diện, vĩnh viễn và có thể xác minh được./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục