Hàn Quốc và Mỹ nhóm họp về thỏa thuận thương mại tự do hai bên

Trưởng đoàn đàm phán thương mại của Hàn Quốc và Mỹ nhóm họp trực tiếp lần đầu tiên thảo luận về tương lai thỏa thuận thương mại tự do giữa hai nước.
Hàn Quốc và Mỹ nhóm họp về thỏa thuận thương mại tự do hai bên ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: huffingtonpost.com)

Trưởng đoàn đàm phán thương mại của Hàn Quốc và Mỹ vừa nhóm họp trực tiếp lần đầu tiên thảo luận về tương lai thỏa thuận thương mại tự do (FTA) giữa hai nước. Giới chức Hàn Quốc và Mỹ ngày 21/9 đã xác nhận thông tin trên.

Cuộc họp diễn ra ngày 20/9 tại thủ đô Washington, Mỹ sự tham dự của Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-chong và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Washington thúc đẩy việc sửa đổi thỏa thuận thương mại có thời hạn 5 năm giữa Mỹ và Hàn Quốc, được biết đến dưới tên gọi KORUS.

[Giới chức Mỹ lạc quan về tái đàm phán FTA với Hàn Quốc]

Hãng tin Yonhap dẫn lời ông Lighthizer cho biết hai bên đã thảo luận về cách thức để thúc đẩy thỏa thuận thương mại nói trên, vốn là những vấn đề đã được hai bên trao đổi trong cuộc nói chuyện trực tuyến hồi tháng trước.

Hiện chi tiết cuộc thảo luận không được công bố, song theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, nước này sẽ có các cuộc thương lượng cởi mở với Mỹ để đảm bảo lợi ích tối đa cho cả 2 bên từ hiệp định thương mại tự do KORUS.

Hiện Seoul đã gửi một bức thư cho Mỹ đề xuất tiến hành cuộc họp tiếp theo tại Washington trong thời gian sớm nhất có thể.

Washington lâu nay vẫn cho rằng KORUS là nguyên nhân khiến thâm hụt thương mại với Seoul gia tăng.

Trong khi đó, Hàn Quốc cho rằng hai bên đều được hưởng lợi từ thỏa thuận này và thâm hụt là do các yếu tố vi mô.

Vì lí do này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa rút khỏi KORUS. Tuy nhiên, mọi kế hoạch thoái lui của Mỹ đều bị trì hoãn sau vụ thử hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên mới đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục