Hàn Quốc và Mỹ phân tích tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích chi tiết tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất được trình diễn trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ngày 10/10.
Hàn Quốc và Mỹ phân tích tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên ảnh 1Hình ảnh tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) được Triều Tiên trình diễn. (Ảnh: EMW)

Ngày 12/10, Hàn Quốc cho biết giới chức quân đội nước này đang phân tích chi tiết tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất được Triều Tiên trình diễn trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ngày 10/10.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc, Đại tá Kim Jun-rak, nêu rõ: "Giới chức tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp chặt chẽ để phân tích các vũ khí mà Triều Tiên công bố, trong đó có một loại vũ khí được cho là tên lửa đạn đạo tầm xa mới."

Ông Kim Jun-rak cho biết vẫn còn quá sớm để cho rằng đây là tên lửa có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân bởi những gì Triều Tiên giới thiệu chỉ là vẻ bên ngoài.

Trong khi đó, một quan chức quân đội khác xác nhận: "Hiện chưa thể phân biệt rõ tên lửa mới này là thật hay chỉ là mô hình, và loại tên lửa mới này cho đến nay dường như chưa từng được thử nghiệm."

Trước đó, trong cuộc duyệt binh lớn ngày 10/10, Triều Tiên đã ra mắt một mẫu ICBM hoàn toàn mới, cùng với loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới và các hệ thống vũ khí hiện đại khác.

[Mỹ bày tỏ thất vọng khi Triều Tiên trình diễn tên lửa đạn đạo mới]

Bệ phóng tên lửa kiêm xe chở (TEL) của mẫu ICBM mới có đến 11 trục, 22 bánh xe. Trang tin NK News cho rằng đây có thể là mẫu ICBM cơ động trên bộ lớn nhất từng được chế tạo. Mẫu ICBM mới này được cho là phát triển từ Hwasong-15, loại tên lửa mang vũ khí hạt nhân lớn nhất mà Triều Tiên đang sở hữu. Mẫu TEL chở Hwasong-15 chỉ có 9 trục và 18 bánh xe. Thiết kế tên lửa dài hơn có thể nhằm 2 mục tiêu: tăng tầm bắn của tên lửa và có khả năng trang bị thêm nhiều đầu đạn.

Cùng ngày, cựu Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul nhận định rằng Triều Tiên có thể thực hiện vụ phóng thử IBM mới nhất này và các vũ khí khác được Bình Nhưỡng ra mắt tại cuộc duyệt binh ngày 10/10 tùy theo kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra vào ngày 3/11 tới.

Ông Kim Yeon-chul nhấn mạnh "cần quan tâm tới giai đoạn chuyển giao giữa cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra vào ngày 3/11 tới và Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền dự kiến tổ chức vào tháng 1/2021. Đây sẽ là Đại hội đầu tiên của Đảng Lao động Triều Tiên kể từ năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục