Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận hải quân kéo dài 4 ngày

Hàn Quốc và Mỹ ngày 22/3 đã bắt đầu một cuộc tập trận hải quân kéo dài 4 ngày, đây là một phần trong cuộc tập trận thực địa thường niên chung mang tên “Đại bàng non.”
Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận hải quân kéo dài 4 ngày ảnh 1Tàu đổ bộ và tàu ngầm của hải quân Hàn Quốc khởi hành từ căn cứ ở cảng thuộc Pohang, miền đông nam Hàn Quốc ngày 7/3 để tham gia tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Hải quân Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ ngày 22/3 đã bắt đầu một cuộc tập trận hải quân kéo dài 4 ngày nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu.

Đây là một phần trong cuộc tập trận thực địa thường niên chung mang tên “Đại bàng non,” được khởi động cách đây 2 tuần.

Tham gia cuộc tập trận trên, được tiến hành tại các khu vực ở Hoàng Hải và vùng biển phía Đông, có khoảng 50 tàu chiến và tàu ngầm của cả hai nước.

Một số máy bay quân sự của Hàn Quốc và Mỹ cũng góp mặt để thực hiện các hoạt động đặc biệt trên biển, cũng như các cuộc thao diễn bắn đạn thật nhắm vào các mục tiêu giả định của đối phương như tàu ngầm, máy bay và tàu chiến.

Ngoài ra, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS John C. Stennis (CVN-74) cũng được huy động tới vùng biển phía Đông trong khuôn khổ tập trận.

Sau khi cuộc tập trận này kết thúc, hải quân hai nước sẽ tiến hành một loạt các cuộc tập trận khác vào tháng 4 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục