Hàn Quốc và Nga sẽ ký hiệp định hợp tác quân sự

Đài KBS thông báo Hàn Quốc và Nga sẽ sớm ký hiệp định quân sự nhằm tăng cường giao lưu trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai bên.

Đài KBS (Hàn Quốc) thông báo Hàn Quốc và Nga nhất trí sẽ sớm ký hiệp định hợp tác quân sự nhằm tăng cường giao lưu trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai bên.

Trả lời phỏng vấn các phóng viên Hàn Quốc thường trú tại Moskva ngày 10/10 trước khi lên đường về Hàn Quốc, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Baek Seung-ju cho biết ông đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Anatoly Antonov và hai bên đã thống nhất các điều khoản cụ thể trong hiệp định hợp tác quân sự này.

Hiệp định hợp tác quân sự Hàn - Nga là văn bản được phát triển từ Bản ghi nhớ về hợp tác quân sự mà hai nước đã ký năm 1996.

Hai bên dự kiến ký hiệp định này trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào trung tuần tháng sau.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hiệp định hợp tác quân sự trên sẽ giúp tăng cường giao lưu trong các lĩnh vực giáo dục quốc phòng, tuần tra và công tác cứu trợ trên biển, tàu chiến và máy bay chiến đấu, đồng thời xúc tiến các hoạt động văn hóa thể thao giữa quân đội hai nước.

Thứ trưởng Baek cũng dự báo một khi hiệp định hợp tác quân sự chính thức được ký kết, mối quan hệ hợp tác về quốc phòng giữa Hàn Quốc và Nga sẽ được nâng lên một tầm cao mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục