Hàn Quốc và Peru ký Hiệp định tự do thương mại

Ngay khi FTA có hiệu lực, Peru sẽ bỏ mức thuế nhập khẩu 9% với loại ôtô cỡ lớn từ Hàn, còn Hàn bỏ mức thuế 2% đối với càphê từ Peru.
Ngày 21/3, sau hai năm đàm phán, Hàn Quốc và Peru đã ký Hiệp định tự do thương mại (FTA) song phương. Hiệp định này còn chờ Quốc hội hai nước thông qua trước khi có hiệu lực.

Ngay khi FTA này có hiệu lực, Peru sẽ bãi bỏ mức thuế nhập khẩu 9% đối với các loại ôtô cỡ lớn có dung tích xilanh trên 3.000cc và tivi màu nhập khẩu từ Hàn Quốc; trong vòng 10 năm sau đó sẽ bãi bỏ tất cả các loại thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Về phần mình, ngay khi FTA có hiệu lực, Hàn Quốc sẽ bỏ mức thuế 2% đối với sản phẩm càphê nhập khẩu từ Peru và trong vòng 10 năm sau đó sẽ bãi bỏ thuế nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ chốt, hải sản nhập khẩu từ Peru.

Đây là FTA thứ hai Hàn Quốc ký với một nước Mỹ Latin, sau hiệp định ký với Chile.

Theo Bộ Thương mại Hàn Quốc, FTA với Peru sẽ giúp bảo đảm nguồn cung ổn định cho Hàn Quốc về năng lượng và khoáng sản như kẽm, sắt.

Năm 2010, kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và Peru đạt 1,98 tỷ USD, tăng gấp đôi năm 2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục