Hàn Quốc và Trung Quốc tổ chức cuộc gặp cấp Bộ Tổng tham mưu

Tại cuộc gặp, hai bên sẽ thảo luận các vấn đề có liên quan, bao gồm cả cách thức để tránh xảy ra các vụ va chạm trên không.
Hàn Quốc và Trung Quốc tổ chức cuộc gặp cấp Bộ Tổng tham mưu ảnh 1Thiếu tướng Kim Jin-hyung và Thiếu tướng Zhang Ming tại cuộc gặp. (Nguồn: Yonhap)

Hãng tin Yonhap ngày 3/9 cho biết Hàn Quốc và Trung Quốc đã tổ chức cuộc gặp cấp làm việc lần thứ nhất giữa hai Bộ Tổng tham mưu tại Seoul nhằm thảo luận các vấn đề có liên quan, bao gồm cả cách thức để tránh xảy ra các vụ va chạm trên không tại khu vực chồng lấn giữa vùng nhận diện phòng không của hai nước.

Tại cuộc gặp cùng ngày, Thiếu tướng Kim Jin-hyung, Trưởng Ban Kế hoạch và Chiến lược thuộc Bộ Tư lệnh liên quân Hàn Quốc và Thiếu tướng Zhang Ming thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cam kết hai bên sẽ xây dựng lòng tin và thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương, đồng thời thống nhất sẽ tiến hành thường xuyên cuộc gặp ở cấp này.

Hồi cuối năm ngoái, Hàn Quốc đã công bố khu vực nhận diện phòng không mới (KADIZ) sau khi Trung Quốc đơn phương tuyên bố xác lập vùng nhận diện phòng không bao trùm một phần KADIZ trước đây và bãi đã ngầm Ieodo trên biển Hoa Đông hiện do Hàn Quốc kiểm soát trên thực tế (nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Tô Nham Tiêu)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục