Hàn Quốc xác nhận 2 ca tử vong đầu tiên liên quan đến MERS

Hàn Quốc ghi nhận 2 trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến MERS và thêm 6 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc loại bệnh trên ở đất nước này lên thành 25 người.
Hàn Quốc xác nhận 2 ca tử vong đầu tiên liên quan đến MERS ảnh 1Phòng cách ly dành cho bệnh nhân MERS tại Trung tâm Y tế Quốc gia ở Seoul ngày 1/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/6, Hàn Quốc ghi nhận 2 trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) và thêm 6 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc loại bệnh trên ở đất nước này lên thành 25 người.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn Bộ Y tế nước này cho biết trong 2 trường hợp tử vong, một người được xác nhận là nhiễm MERS sau khi qua đời và trường hợp còn lại đã được ghi nhận nhiễm MERS từ trước đó.

Ngoài ra, trong số 6 trường hợp mới nhiễm có 2 trường hợp được xác nhận là đã nhiễm loại virus này từ một bệnh nhân mắc thứ cấp.

Tất cả các trường hợp còn lại đều được xác nhận là bị lây nhiễm từ bệnh nhân MERS đầu tiên của Hàn Quốc, người trở về từ khu vực Trung Đông vào tháng trước.

Một trong hai trường hợp tử vong là một phụ nữ 58 tuổi, có tiếp xúc với bệnh nhân đầu tiên. Bà bị nghi nhiễm bệnh và qua đời ngày 1/6 và các xét nghiệm tiến hành sau đó cho thấy bà đã nhiễm loại virus gây MERS.

Bệnh nhân này nhập viện ngày 11/5 với triệu chứng khó thở, được cho là đã có tiếp xúc với bệnh nhân MERS đầu tiên tại bệnh viện trong khoảng từ 15-17/5 và tình hình sức khỏe của bà ngày một xấu đi.

Trường hợp tử vong thứ hai là một người đàn ông 71 tuổi và được xác nhận là bệnh nhân nhiễm MERS thứ sáu ở Hàn Quốc, nhập viện ngày 15/5 và có tiếp xúc với bệnh nhân thứ nhất trong khoảng từ 15-17/7 trước khi được ghi nhận là đã nhiễm virus ngày 28/5.

MERS là một loại bệnh hô hấp do virus gây ra, còn khá mới đối với con người.

Kể từ khi trường hợp thứ nhất được ghi nhận ở Saudi Arabia năm 2012, đến nay đã phát hiện 1.154 trường hợp tại 24 nước trên thế giới.

Hiện, chưa có vắcxin phòng ngừa hay thuốc đặc trị đối với căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao hơn 40% này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục