Hàn Quốc xác nhận cúm gia cầm trên chó nuôi trong vùng dịch

Hàn Quốc đã xác nhận một trường hợp hiếm mắc cúm gia cầm (AI) trên một con chó nuôi tại trang trại vịt đã từng bùng phát dịch H5N8 vào cuối tháng trước.
Hàn Quốc xác nhận cúm gia cầm trên chó nuôi trong vùng dịch ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thelazybfarm.com)

Ngày 2/2, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc đã xác nhận một trường hợp hiếm mắc cúm gia cầm (AI) trên một con chó nuôi tại trang trại vịt đã từng bùng phát dịch H5N8 vào cuối tháng trước.

Theo thông cáo báo chí cùng ngày của bộ trên: “Không có bất kỳ triệu chứng nhiễm virus cúm gia cầm nào khi các mẫu DNA của ba con chó tại trang trại trên được thu thập để kiểm tra và hai trong số ba con chó trên đã không có kháng nguyên hoặc kháng thể chống lại virus qua đó phần nào khẳng định rằng loại virus trên không truyền trực tiếp từ chó sang chó.”

Cơ quan này cũng tin rằng con chó bị nhiễm bệnh có thể đã ăn động vật bị nhiễm cúm gia cầm.

Đây là trường hợp chó bị nhiễm cúm gia cầm đầu tiên được phát hiện kể từ thời điểm tháng 3/2014 khi 11 con chó nuôi tại hai trang trại có dịch cúm gia cầm được xác định dương tính với virus cúm gia cầm.

Cũng theo thông báo của bộ trên, gần 1,85 triệu gia cầm, chủ yếu là gà và vịt, đã bị tiêu hủy kể từ khi bùng phát dịch cúm gia cầm vào tháng 9 năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục