Hàn Quốc xem xét xây hạ tầng trên quần đảo Dokdo/Takeshima

Tân Bộ trưởng các vấn đề hàng hải và ngư nghiệp Hàn Quốc Yoo Ki-june cho biết sẽ xem xét việc xây dựng các cơ sở hạ tầng tại quần đảo Dokdo do Seoul kiểm soát.
Hàn Quốc xem xét xây hạ tầng trên quần đảo Dokdo/Takeshima ảnh 1Ông Yoo Ki-june (Nguồn: koreaherald.com)

Hàn Quốc xem xét xây dựng cơ sở hạ tầng trên quần đảo Dokdo/Takeshima.

Ngày 16/3, tân Bộ trưởng các vấn đề hàng hải và ngư nghiệp Hàn Quốc Yoo Ki-june cho biết sẽ tích cực xem xét việc xây dựng các cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận quần đảo Dokdo do Seoul kiểm soát.

Nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima, bởi hành động này là một phần trong nỗ lực nhằm thực thi quyền chủ quyền của Hàn Quốc.

Phát biểu trước báo giới sau buổi lễ nhậm chức, ông Yoo Ki-june nói: "Việc xây dựng một cơ sở giúp công chúng tiếp cận Dokdo là một phần trong việc thực thi quyền chủ quyền (của Hàn Quốc). Vì điều này là cần thiết nên tôi sẽ tiếp tục tích cực xem xét (hoạt động xây dựng)”.

Vị cựu nghị sỹ Đảng Saenuri (Thế giới mới) cầm quyền này cho hay các nỗ lực xây dựng những cơ sở như vậy trên quần đảo Dokdo đang tạm thời bị đình hoãn do một số vấn đề, trong đó có quan ngại về môi trường.

Hàn Quốc bắt đầu xem xét dự án trên từ năm 2008 để xây dựng một cơ sở trên quần đảo Dokdo nhằm cung cấp chỗ ở cho khách du lịch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục