Hàn Quốc xúc tiến dự án xây nhà máy điện nguyên tử tại Ai Cập

Thủ tướng Hàn Quốc đang ở thăm chính thức Ai Cập, ngày 23/11 đã gặp Tổng thống nước chủ nhà Fatah al-Sisi và cho biết sẽ sớm gửi Chính phủ Ai Cập bản đề xuất dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử.
Hàn Quốc xúc tiến dự án xây nhà máy điện nguyên tử tại Ai Cập ảnh 1Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won (trái) và Tổng thống Ai Cập Abdul Fatah al-Sisi. (Nguồn: www.timesofoman.com)

Đài KBS cho biết, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won (Đang ở thăm chính thức Ai Cập), ngày 23/11 đã gặp Tổng thống nước chủ nhà Abdul Fatah al-Sisi và cho biết sẽ sớm gửi Chính phủ Ai Cập bản đề xuất dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại đây.

Tại cuộc gặp với sự có mặt của Thủ tướng nước chủ nhà Ibrahim Mahlab, ông Chung Hong-won bày tỏ Hàn Quốc muốn chuyển giao công nghệ nhà máy điện nguyên tử cũng như hỗ trợ đào tạo nhân lực trong lĩnh vực này cho Ai Cập. Đáp lại, ông Sisi cho biết sẽ cân nhắc kỹ đề xuất của Hàn Quốc.

Ngoài ra, Seoul và Cairo đã nhất trí sớm thành lập ủy ban hợp tác gồm các quan chức chính phủ hai nước để bàn thảo, xem xét về các dự án phát triển, xây dựng hạ tầng quy mô lớn tại Ai Cập như nâng cấp, mở rộng kênh đào Suez hay xây dựng đường tàu điện ngầm tại thủ đô quốc gia Bắc Phi này.

Ai Cập dự định xây dựng nhà máy điện nguyên tử với công suất từ 4.000-6.000 MW điện nhằm đáp ứng nhu cầu đang ngày càng tăng cao.

Dự án này ước tính trị giá 20 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục